AU nhất trí sẽ giải quyết dứt điểm các điểm nóng

Lãnh đạo các quốc gia châu Phi ngày 1/2 đã nhất ý tìm kiếm các biện pháp để giải quyết dứt điểm một số "điểm nóng" tại châu lục.
Lãnh đạo chính phủ và nhà nước các quốc gia châu Phi ngày 1/2 đã nhất ý tìm kiếm các biện pháp để giải quyết dứt điểm một số "điểm nóng" tại châu lục như cuộc khủng hoảng chính trị tại Cote d'Ivoire, công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý về độc lập cho miền Nam Sudan vừa được tổ chức mới đây.

Trong tuyên bố bế mạc Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) lần thức 16 diễn ra tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, nguyên thủ các nước châu Phi bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về các cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại châu lục này, trong đó có tình hình bất ổn tại Somalia, các cuộc biểu tình rầm rộ chống chính phủ tại Tunisia và Ai Cập.

Liên minh châu Phi kêu gọi các bên kiềm chế, tiến hành đối thoại hòa bình và tránh đổ máu. AU cũng đồng ý chỉ định người đứng đầu năm quốc gia châu Phi tham gia ủy ban hòa giải với thời gian trong vòng một tháng để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Cote d'Ivoire.

Hội nghị lần thứ 16 cũng đã nhất trí bầu Tổng thống Guinea-Bissau, ông Teodoro Obiang Nguema làm Chủ tịch luân phiên mới của tổ chức châu lục với 53 quốc gia thành viên này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục