Audi muốn là hãng xe hơi hạng sang số 1 trước 2020

Giám đốc điều hành Audi cho biết chi nhánh của Volkswagen Group đặt mục tiêu thành hãng sản xuất xe hơi hạng sang số 1 trước 2020.
Giám đốc điều hành Audi, ông Rupert Stadler cho biết chi nhánh của Volkswagen Group này đặt mục tiêu trở thành hãng sản xuất xe hơi hạng sang lớn nhất thế giới không muộn hơn năm 2020.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đăng hôm 7/7 trên tờ Sueddeutsche Zeitungnewspaper, khi được hỏi khi nào Audi dự kiến leo lên ngôi vị số một và vượt qua BMW để trở thành hãng sản xuất xe hơi hạng sang lớn nhất thế giới, ông Stadler nhấn mạnh: “Muộn nhất là vào năm 2020. Vấn đề không phải là lật đổ sự thống trị của BMW trong hôm nay hoặc ngày mai mà là giành được và giữ vững vị trí số một đó."

Theo kế hoạch, Audi sẽ thông báo kết quả kinh doanh của sáu tháng đầu năm vào ngày 31/7, mặc dù khẳng định công ty sẽ đưa ra “những con số hết sức khả quan," song ông Stadler cho rằng con đường phía trường đang ngày càng trắc trở hơn.

Trước đó, nhà lãnh đạo này đặt mục tiêu đưa Audi trở thành hãng sản xuất xe hơi hạng sang hàng đầu thế giới vào năm 2015./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục