[Audio] Toàn cảnh vụ quốc ca bị tắt tiếng trong trận đấu Việt Nam-Lào

Nguyên nhân quốc ca bị tắt tiếng trên YouTube trong trận đấu Việt Nam-Lào ở AFF Cup 2020 là do các đơn vị tiếp sóng tự tắt tiếng để phòng xa, tránh bị mất doanh thu do liên quan tới bản quyền.

Trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam-Lào ở bảng B, AFF Cup 2020, khi các cầu thủ bắt đầu ra sân hát Quốc ca, hàng triệu khán giả theo dõi trên nền tảng YouTube đã “chết lặng” khi màn hình hiện lên dòng chữ "Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường. Mong quý vị và khán giả thông cảm."

Nguyên nhân là do các đơn vị tiếp sóng tự tắt tiếng phần này để phòng xa, tránh bị mất doanh thu do liên quan tới bản quyền như kênh YouTube của FPT từng bị trong Vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Saudi Arabia.

Tuy vậy, điều này cũng khiến dư luận đặt vấn đề về công tác quản lý đối với Quốc ca - niềm tự hào của dân tộc Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục