Australia bác kêu gọi ngừng xuất khẩu gia súc sống sang Việt Nam

Chính phủ liên bang Australia khẳng định sẽ không đình chỉ hoạt động xuất khẩu gia súc sống sang Việt Nam, bất chấp việc các nhà xuất khẩu quan ngại trước tình trạng gia súc có thể bị "ngược đãi."
Australia bác kêu gọi ngừng xuất khẩu gia súc sống sang Việt Nam ảnh 1Trâu của Australia. (Nguồn: severnsafaris.com)

Theo Abc.net.au, Chính phủ liên bang Australia khẳng định sẽ không đình chỉ hoạt động xuất khẩu gia súc sống sang Việt Nam, bất chấp việc các nhà xuất khẩu nước này bày tỏ quan ngại trước tình trạng gia súc Australia có thể bị "ngược đãi" ở miền Bắc Việt Nam.

Tuần trước, các nhà xuất khẩu Australia đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn với các nhà xuất khẩu Việt Nam tại Hà Nội.

Họ lo ngại trước việc gia súc Australia bị phát hiện trong các lò mổ nhỏ ở quy mô hộ gia đình, điều không được phép theo quy định của Hệ thống đảm bảo chuỗi cung ứng của nhà xuất khẩu (ESCAS).

Họ cho rằng những biện pháp sử dụng búa tạ để đánh ngất gia súc và luồn ống xuống cổ họng rồi bơm nước vào gia súc trước khi mổ diễn ra phổ biến ở những lò mổ này.

Tổ chức bảo vệ động vật ở Anh (RSPCA) muốn ngừng hoạt động bán gia súc sống cho Việt Nam, song Hội đồng các nhà xuất khẩu gia súc Australia khẳng định đang phối hợp với phía Việt Nam để giải quyết vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục