Australia bắt đầu ban hành hộ chiếu thế hệ mới chống làm giả

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 25/6 cho biết nước này bắt đầu ban hành hộ chiếu thế hệ mới áp dụng các công nghệ an ninh hiện đại chống làm giả.
Australia bắt đầu ban hành hộ chiếu thế hệ mới chống làm giả ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: helenhopcroft.wordpress.com)
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 25/6 cho biết nước này bắt đầu ban hành hộ chiếu thế hệ mới áp dụng các công nghệ an ninh hiện đại chống làm giả.
Loạt hộ chiếu thế hệ “P” mới có bìa màu xanh sẫm cùng chữ nổi màu vàng không thay đổi so với các hộ chiếu trước, song được thiết kế dựa theo các đặc điểm công nghệ tiên tiến đang được sử dụng ở hộ chiếu điện tử Australia.
Đặc biệt, loạt hộ chiếu này được in theo công nghệ in tiền giấy của Australia, với đặc điểm nhận dạng an ninh bằng hình ảnh nổi có màu sắc lần đầu xuất hiện trên thế giới.
Bà Bishop khẳng định công nghệ an ninh mới của hộ chiếu “P” sẽ đưa hộ chiếu của Australia trở thành một trong các loại hộ chiếu đáng tin cậy và đảm bảo an ninh nhất thế giới, đồng thời thể hiện cam kết của chính phủ Australia thắt chặt an ninh biên giới.
Hộ chiếu “P” sẽ giúp nhà chức trách Australia phát hiện dễ hơn các trường hợp làm giả, các đối tượng khủng bố cũng như tội phạm có tổ chức.
Bộ Ngoại giao Australia đang tiến hành cấp các hộ chiếu “P” cho những người xin cấp hộ chiếu mới. Các hộ chiếu thế hệ “M” và “N” tiếp tục có giá trị lưu hành.
Ngoại trưởng Bishop yêu cầu công dân Australia cần giữ hộ chiếu cẩn thận, lập tức báo cơ quan chức năng trong trường hợp hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp.
Ngày 10/3 vừa qua, Bộ Ngoại giao Australia đã lên tiếng báo động về việc gần 38.000 hộ chiếu Australia bị đánh cắp hoặc thất lạc trong tài khóa 2012-2013./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục