Australia bổ nhiệm Cố vấn nông nghiệp ở Việt Nam

Bộ trưởng Nông-lâm-ngư nghiệp Australia cho biết Australia bổ nhiệm chức danh Cố vấn nông nghiệp của nước này tại Việt Nam vào 2014.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 12/6, Bộ trưởng Nông-lâm-ngư nghiệp Australia Joe Ludwig cho biết Australia sẽ bổ nhiệm chức danh Cố vấn nông nghiệp của nước này tại Việt Nam vào năm 2014.

Bên cạnh quyết định trên, Australia cũng sẽ bổ nhiệm một viên chức hỗ trợ về nông nghiệp tại Malaysia và Trung Quốc.

Bộ trưởng Joe Ludwig cho rằng các nhà sản xuất và xuất khẩu thực phẩm Australia sẽ hưởng lợi khi Australia cử thêm nhiều chuyên gia nông nghiệp tiếp cận sâu hơn các thị trường châu Á.

Các cố vấn nông nghiệp Australia và viên chức hỗ trợ về nông nghiệp ở nước ngoài sẽ là cầu nối để thiết lập quan hệ giữa Bộ Nông-lâm-ngư nghiệp Australia với các tổ chức quốc tế và các đối tác thương mại đang nổi lên.

Phát biểu tại thành phố Townsville, ông Ludwig khẳng định chính quyền Thủ tướng Julia Gillard cam kết tiếp tục tạo cơ hội mới cho các nhà sản xuất thực phẩm Australia.

Các nhà xuất khẩu Australia sẽ được tiếp xúc thường xuyên và trực tiếp với các chuyên gia và cố vấn nông nghiệp ở nước ngoài, từ đó đưa sản phẩm của họ tới các thị trường mới.

Theo Kế hoạch Lương thực Quốc gia Australia, tổng cộng 5,6 triệu AUD (khoảng 6 triệu USD) đã được chi cho hoạt động của các cố vấn nông nghiệp và viên chức hỗ trợ về nông nghiệp của nước này tại một số quốc gia.

Kế hoạch trên đặt mục tiêu tham vọng tăng lượng xuất khẩu nông nghiệp Australia lên 45% vào năm 2025. Hiện Bộ Nông-lâm-ngư nghiệp Australia đã triển khai cố vấn nông nghiệp tới 15 nước, như Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục