Australia bổ nhiệm cựu Thủ tướng Kevin Rudd làm đại sứ tại Mỹ

Cựu Thủ tướng Kevin Rudd được bổ nhiệm làm Đại sứ Australia tại Mỹ tiếp theo, thay thế cho Đại sứ Arthur Sinodinos sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm 2023.
Australia bổ nhiệm cựu Thủ tướng Kevin Rudd làm đại sứ tại Mỹ ảnh 1Cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd. (Nguồn: AAP)

Chính phủ Australia, ngày 20/12, công bố quyết định bổ nhiệm cựu Thủ tướng Kevin Rudd trở thành Đại sứ Australia tại Mỹ tiếp theo, thay thế cho Đại sứ Arthur Sinodinos sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm 2023.

Thông báo của Canberra nêu rõ Tiến sỹ Rudd là người có nhiều kinh nghiệm. Ông đã từng đảm nhiệm các vị trí Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao của Australia.

Ông đồng thời là một học giả xuất sắc, có thời gian làm việc tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Tiến sỹ Rudd sở hữu kiến thức sâu rộng về nước Mỹ, cũng như Trung Quốc và có mối quan hệ rộng rãi với cộng đồng toàn cầu.

[Mỹ kết nối cơ sở quân sự với cảng biển Darwin tại Australia]

Tiến sỹ Rudd là nhà lãnh đạo của Công đảng và là Thủ tướng thứ 26 của Australia, giai đoạn từ năm 2007-2010.

Sau khi bị mất vai trò thủ lĩnh Công đảng và phải chuyển giao vị trí Thủ tướng Australia cho bà Julia Gillard, tiến sỹ Rudd trở thành Ngoại trưởng Australia giai đoạn 2010-2012.

Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn của năm 2013, ông Rudd đã "thách thức" vị trí của bà Julia Gillard và thành công trở lại nắm quyền thủ lĩnh Công đảng, đồng thời là Thủ tướng Australia, trước khi Đảng liên minh Tự Do-Quốc gia thắng cử và lên nắm chính quyền.

Trong suốt những năm qua, mặc dù không còn nắm giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy chính phủ của Công đảng, nhưng tiến sỹ Rudd vẫn hoạt động rất tích cực dưới vai trò là nhà cố vấn, học giả, nhà đại diện cho Công đảng.

Mỹ và Australia luôn là hai quốc gia đồng minh thân thiết. Cả hai nước có quan hệ chặt chẽ trên nhiều khía cạnh và lĩnh vực, đồng thời cùng là thành viên trong các liên minh và tổ chức quốc tế quan trọng.

Dự kiến, năm 2023, Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ đến thăm Mỹ. Đây là chuyến thăm chính thức Mỹ đầu tiên của ông Albanese, kể từ khi nhậm chức vào tháng 5 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục