Australia: Bộ trưởng cấp cao yêu cầu Thủ tướng Abbott từ chức

Sky TV dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Ngoại trưởng Julie Bishop và Bộ trưởng Truyền thông Malcolm Turnbull đã đòi ông Abbott từ chức.
Australia: Bộ trưởng cấp cao yêu cầu Thủ tướng Abbott từ chức ảnh 1Thủ tướng Australia Tony Abbott. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, Kênh truyền hình Sky TV ngày 14/9 cho biết Thủ tướng Australia Tony Abbott đã bị 2 bộ trưởng cấp cao yêu cầu từ chức, sau khi xuất hiện những đồn đoán về vai trò lãnh đạo bị suy yếu của ông và những quan ngại về năng lực điều hành của chính phủ liên minh theo đường lối bảo thủ.

Sky TV dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Ngoại trưởng Julie Bishop và Bộ trưởng Truyền thông Malcolm Turnbull đã đòi ông Abbott từ chức.

Cùng ngày, ông Turnbull đã thôi giữ chức Bộ trưởng Truyền thông và tuyên bố thách thức ông Abbott trong vị trí lãnh đạo Đảng Tự do trong cuộc bầu cử tới.

Ông xác nhận: "Tôi vừa gặp Thủ tướng (Abbott) và thông báo rằng tôi sẽ cạnh tranh với ông ấy trong vị trí lãnh đạo Đảng Tự do. Tôi cũng yêu cầu ông ấy sắp xếp hoặc xúc tiến một cuộc họp đảng để cho phép tiến hành bỏ phiếu bầu ban lãnh đạo"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục