"Các nước sẽ tôn trọng phán quyết của PCA về Biển Đông"

Australia: Các nước sẽ tôn trọng phán quyết của PCA về Biển Đông

Ngoại trưởng Australia tuyên bố vụ Philippines kiện Trung Quốc lên PCA sẽ giải quyết việc liệu các bãi đá nhân tạo có trao cho một nước quyền tuyên bố phạm vi lãnh hải.
Australia: Các nước sẽ tôn trọng phán quyết của PCA về Biển Đông ảnh 1Đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: AFP)

Theo AP, ngày 26/1, Ngoại trưởng Australia tuyên bố vụ Philippines kiện Trung Quốc lên Tòa án Trọng tài Thường trực Liên hợp quốc (PCA) ở La Hay (Hà Lan) liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông, vốn bị Bắc Kinh tẩy chay, sẽ "giải quyết vĩnh viễn" việc liệu các bãi đá nhân tạo có trao cho một nước quyền tuyên bố phạm vi lãnh hải hay không.

Ngoại trưởng Bishop cho rằng phán quyết của PCA đối với vụ kiện của Philippines sẽ "cực kỳ quan trọng", được coi như là một tuyên bố về nguyên tắc quốc tế.

Theo bà Bishop, phán quyết của PCA, dự kiến được đưa ra trong năm nay, "sẽ được tất cả các nước khác có tuyên bố chủ quyền hoặc lợi ích tại khu vực này đón nhận và ủng hộ."

Australia không nằm trong số các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, song bà Bishop khẳng định giống như Mỹ, Australia ủng hộ tự do hàng hải và các chuyến bay qua khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục