Australia cam kết phối hợp chặt chẽ Đông Nam Á chống khủng bố

Bộ trưởng Tư pháp Australia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ và phân tích thông tin về tài trợ khủng bố trên cơ sở những thỏa thuận song phương.
Australia cam kết phối hợp chặt chẽ Đông Nam Á chống khủng bố ảnh 1Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan. (Nguồn: smh.com.au)

Chính phủ Liên bang Australia sẽ tìm kiếm sự hợp tác lớn hơn với các quốc gia Đông Nam Á nhằm đối phó với chủ nghĩa khủng bố và cực đoan.

Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan đưa ra cam kết này trong Hội nghị chống tài trợ khủng bố được tổ chức trong hai ngày 17 và 18/11 tại Sydney.

Tại hội nghị, ông Keenan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ và phân tích thông tin về tài trợ khủng bố trên cơ sở những thỏa thuận song phương; đồng thời cho rằng việc ngăn chặn nguồn gốc số tiền tài trợ khủng bố có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể đối với an ninh quốc gia Australia cũng như an ninh của khu vực và thế giới.

Dự kiến, trong tháng 12 tới, Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan sẽ đến Malaysia, Singapore và Philippines nhằm tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin tình báo chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục