Australia cấm tất cả các biểu tượng thù hận của Đức Quốc xã

Ngày 8/6, Tổng chưởng lý Australia Mark Dreyfus tuyên bố trong tuần tới, chính phủ nước này sẽ ban bố luật để hình sự hóa việc trưng bày công khai các biểu tượng thù hận của Đức Quốc xã.
Australia cấm tất cả các biểu tượng thù hận của Đức Quốc xã ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/6, Tổng chưởng lý Australia Mark Dreyfus tuyên bố trong tuần tới, chính phủ nước này sẽ ban bố luật để hình sự hóa việc trưng bày công khai các biểu tượng thù hận của Đức Quốc xã và cấm buôn bán các mặt hàng có in các biểu tượng đó.

Theo Dự luật chống khủng bố sửa đổi của Australia, bất kỳ ai bị bắt vì vi phạm luật mới có thể phải ngồi tù 12 tháng. Lệnh cấm bao gồm việc buôn bán và trưng bày công khai cờ, băng tay, áo phông, phù hiệu và xuất bản các biểu tượng trực tuyến quảng bá hệ tư tưởng Đức Quốc xã.

Ông Dreyfus cho biết đã có sự gia tăng trong việc trưng bày công khai các biểu tượng này và việc đối phó chủ nghĩa cực đoan bạo lực cực hữu là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Australia.

[Tòa án Đức kết án nữ bị cáo 97 tuổi vì tội ác thời phátxít]

Kể từ khi Hilter thống trị nước Đức, chữ Vạn trong cờ phátxít Đức là biểu tượng đặc trưng cho sự thắng lợi vì một thế giới mới.

Thế giới của một dân tộc Đức thượng đẳng. Tất cả các dân tộc khác đều trực thuộc sự cai trị của dân tộc Đức, trong đó nhân dân Do Thái là tầng lớp mạt hạng nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục