Australia cân nhắc siết chặt an ninh với các nhóm khủng bố 

Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết chính quyền đang cân nhắc áp dụng các quy định an ninh quốc gia mới đối với các tổ chức “ủng hộ cực đoan.”
Australia cân nhắc siết chặt an ninh với các nhóm khủng bố  ảnh 1Thủ tướng Australia Tony Abbott. (Nguồn: AP)

Trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ báo chí quốc gia ngày 2/2, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết chính quyền liên bang đang cân nhắc áp dụng các quy định an ninh quốc gia mới chặt chẽ hơn, theo đó có thể cấm một loạt tổ chức “ủng hộ cực đoan” như Hizb ut-Tahrir...

Theo ông Abbott, các chính quyền tiền nhiệm đã cho phép tổ chức Hizb ut-Tahrir tiếp tục hoạt động, bất chấp những lo ngại về việc tổ chức này khuyến khích một số quan điểm cực đoan như Nhà nước Hồi giáo (IS).

Đến nay, các cơ quan tình báo vẫn chưa đưa tổ chức này vào “danh sách đen” cần bị cấm.

Hiện Canberra đang tham vấn các cơ quan tình báo trong nước về biện pháp đối phó với nhóm Hizb ut-Tahrir.

Hai tuần trước, Hizb ut-Tahrir đã tham gia tổ chức một cuộc tuần hành hòa bình ở phía Tây Sydney nhằm phản đối việc đưa tin tiêu cực về đạo Hồi.

Tháng 10/2014, tổ chức này đã chủ trì một sự kiện, tại đó nhân vật diễn thuyết đã ủng hộ “một trật tự thế giới mới” thống nhất dưới sự điều hành của luật Hồi giáo.

Hizb ut-Tahrir còn tự nhận mình là một đảng phái chính trị nhằm “đưa tín đồ Hồi giáo về với cách sống của đạo Hồi”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục