Australia cảnh báo nguy cơ tấn công mạng ở Hội nghị G-20

Cơ quan tình báo tín hiệu điện tử Australia cảnh báo rằng các tội phạm mạng sẽ tấn công hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) sắp tới tại thành phố Brisbane.
Australia cảnh báo nguy cơ tấn công mạng ở Hội nghị G-20 ảnh 1

Theo AFP, Cơ quan tình báo tín hiệu điện tử Australia (ASD) cảnh báo rằng các tội phạm mạng sẽ tấn công hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) sắp tới tại thành phố Brisbane, bang Queensland, đồng thời cho rằng chúng có thể là tin tặc, gián điệp thương mại hoặc các nhà hoạt động.

Trong bối cảnh nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới chuẩn bị tới Brisbane để tham dự hội nghị, dự kiến diễn ra từ ngày 15-16/11, ASD đã đưa ra khuyến cáo trên và nêu rõ: "Việc nhằm vào các sự kiện nổi bật như Hội nghị G-20 của các thế lực thù địch bên ngoài, các tội phạm mạng và các nhóm có động cơ là mối đe dọa thực sự và dai dẳng."

Cơ quan này còn cho biết trước đó có nhiều thư điện tử chứa mã độc đã được gửi tới các cơ quan Chính phủ Australia nhằm phá hoại mạng lưới máy tính và tìm kiếm thông tin nhân dịp diễn ra các hội nghị hồi năm 2012 và 2013 ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục