Australia: Cáo buộc quân đội gây cháy rừng ở Lithgow

Theo RFS, hoạt động huấn luyện về chất nổ của Lực lượng Phòng vệ Australia đã gây ra vụ cháy rừng nghiêm trọng ở gần thành phố Lithgow.
Điều tra của Cơ quan cứu hỏa bang New South Wales (RFS) cho thấy hoạt động huấn luyện về chất nổ của Lực lượng Phòng vệ Australia đã gây ra vụ cháy rừng nghiêm trọng ở gần thành phố Lithgow thuộc khu vực Blue Mountains.

Ngày 23/10, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Australia George Brandis khẳng định Chính phủ và Bộ Quốc phòng Australia rất quan tâm tới kết luận điều tra của RFS. Tuy nhiên, bộ trên sẽ tiếp tục cuộc điều tra riêng và phối hợp với cảnh sát bang New South Wales để làm sáng tỏ vụ việc.

[Australia tiếp tục đối mặt với cháy rừng lan rộng]

Thị trưởng Blue Mountains Mark Greenhill cho biết vụ cháy rừng gây thiệt hại lớn cho cư dân tại đây. Ông Greenhill yêu cầu quân đội Australia giải thích việc tiến hành hoạt động huấn luyện về chất nổ trong một ngày gió mạnh và thời tiết nóng dễ bùng phát cháy rừng.

Lực lượng Phòng vệ Australia đã tiến hành cuộc huấn luyện về chất nổ vào hôm 16/10 vừa qua tại một khu đất của quân đội nằm gần thành phố Lithgow. Vào thời điểm đó lệnh cấm lửa toàn bộ chưa được ban bố ở khu vực này.

Vụ cháy rừng trên thiêu rụi hơn 47.000ha rừng rậm, phá hủy nhiều ngôi nhà và đe dọa tính mạng hàng nghìn người dân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục