Australia cắt giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục

Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) đã cắt giảm lãi suất xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ khi ngân hàng này thành lập năm 1959.
Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) đã cắt giảm lãi suất xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ khi ngân hàng này thành lập năm 1959.

Trong phiên họp ngày 6/8, Thống đốc RBA Glenn Stevens cho biết tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Australia dưới mức trung bình và giá hàng hóa thấp là nguyên nhân buộc ngân hàng này phải điều chỉnh lãi suất.

Tuần trước, Công đảng cũng vừa điều chỉnh dự đoán tăng trưởng kinh tế năm tài chính 2013-2014, giảm từ 2,75% trong ngân sách hồi tháng 5 xuống còn 2,5%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp cũng được dự kiến tăng từ 5,75% lên 6,25%.

Lần cắt giảm lãi suất mới đây nhất của RBA được thực hiện vào tháng 5/2013, sau bốn lần cắt giảm trong năm 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục