Australia chuyển người tị nạn tới Papua New Guinea

Nhóm người tị nạn trên gồm 40 nam giới dưới sự giám sát chặt chẽ đã lên máy bay rời khỏi đảo Christmas để tới đảo Manus.
Tối 31/7, nhóm đầu tiên trong số những người tị nạn nằm trong diện phải chuyển tới Papua New Guinea (PNG) theo chính sách bảo vệ biên giới cứng rắn mới của Công đảng cầm quyền Australia đã rời khỏi nước này bằng đường hàng không.

Nhóm người tị nạn trên gồm 40 nam giới dưới sự giám sát chặt chẽ đã lên máy bay rời khỏi đảo Christmas để tới đảo Manus. Tại đây, hồ sơ của từng người tị nạn sẽ được nghiên cứu kỹ theo luật pháp PNG.

Bộ Di trú và Công dân Australia (DIAC) đã cho công bố một đoạn phim ghi lại những hình ảnh nhóm người tị nạn trên được đưa tới sân bay đảo Christmas bằng xe buýt.

Theo DIAC, đây là minh chứng cho thấy nếu người nào tới Australia mà không có thị thực thì sẽ không được ở lại.

Đợt vận chuyển nhóm người tị nạn đầu tiên này đã chính thức xác nhận hiệu lực của Thỏa thuận Định cư Khu vực (RSA) được ký giữa Thủ tướng Australia Kevin Rudd và người đồng nhiệm PNG Peter O'Neill ngày 19/7. Theo thỏa thuận, việc vận chuyển người tị nạn tới trung tâm tạm giữ trên đảo Manus sẽ được tiến hành thường xuyên.

[Fiji phản đối chính sách người tị nạn của Australia]


Kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Kevin Rudd công bố chính sách cứng rắn đối với người tị nạn, đã có 14 thuyền chở 1.452 người vượt biên trái phép tới Australia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục