Australia công bố chính sách mới về người tị nạn

Australia bãi bỏ việc đình chỉ xét duyệt đơn xin tị nạn của người Sri Lanka và thiết lập trung tâm xét duyệt tị nạn khu vực ở Timor Leste.
Ngày 6/7, Chính phủ Australia đã công bố chính sách mới đối với vấn đề người tị nạn, theo đó lập tức bãi bỏ việc đình chỉ xét duyệt đơn xin tị nạn của người Sri Lanka; hợp tác chặt chẽ hơn với chính quyền Afghanistan trong vấn đề di dân và thiết lập tại Timor Leste một trung tâm xét duyệt tị nạn khu vực.

Phát biểu tại Viện Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney, Thủ tướng Australia Julia Gillard cho biết trung tâm xét duyệt tại Timor Leste sẽ tiếp nhận những người tị nạn đến Australia bằng thuyền và đảm bảo ngăn chặn các đường dây buôn người, vượt biên trái phép.

Bà Gillard đang tiếp tục thảo luận với Tổng thống Timor Leste, Jose Ramos-Horta, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) Antonio Guterres và Thủ tướng New Zealand John Key về khả năng thực hiện kế hoạch trên.

Theo chính sách tị nạn mới, sau ba tháng tạm ngưng, việc xét duyệt đơn xin tị nạn của người Sri Lanka có thể bắt đầu trở lại từ ngày 8/7, trong khi vẫn đình chỉ tiếp nhận đơn xin tị nạn của người Afghanistan.

Chính phủ Australia sẽ phối hợp với Chính phủ Afghanistan để đưa những người Afghanistan không được chấp nhận tị nạn tại Australia trở về nước.

Tính từ đầu năm tới nay, hơn 60% số người trên các thuyền tị nạn tới Australia là người Afghanistan.

Chính sách mới của chính quyền tân Thủ tướng Gillard về vấn đề tị nạn được cho là nhằm tăng cường bảo vệ biên giới và trấn áp nạn buôn người, những vấn đề chủ chốt trong cuộc tổng tuyển cử liên bang sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục