Australia công bố kế hoạch tổ chức G-20 2014

Australia công bố kế hoạch tổ chức Hội nghị G-20 năm tới

Thủ tướng Australia Tony Abbott nhấn mạnh hội nghị G-20, dự kiến diễn ra trong hai ngày 15-16/11/2014.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Australia đã tiếp nhận vai trò chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), dự kiến diễn ra tại Brisbane tháng 11/2014.

Tại buổi lễ diễn ra ngày 1/12 ở Brisbane đánh dấu sự kiện trên, Thủ tướng Australia Tony Abbott nhấn mạnh hội nghị G-20, dự kiến diễn ra trong hai ngày 15-16/11/2014, sẽ là hội nghị quan trọng nhất trong lịch sử nước này, qua đó Canberra có cơ hội thể hiện vai trò chủ chốt trong việc lên chương trình nghị sự và điều hành hội nghị.

Theo kế hoạch, các nội dung chính mà hội nghị bàn thảo sẽ bao gồm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và việc làm, tạo một nền kinh tế toàn cầu có sức chống đỡ tốt hơn trước những cú sốc trong tương lai và cải cách thuế quốc tế.

Hội nghị cấp thứ trưởng G-20 sẽ được tổ chức trong tháng 1/2014. Hội nghị trù bị cấp bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương lần đầu tiên sẽ diễn ra tại Sydney từ ngày 21-23/2; thành phố Cairns sẽ chủ trì hội nghị lần hai từ ngày 20-21/9.

Với cương vị nước đăng cai hội nghị, Australia sẽ mở rộng đối tượng khách mời của G-20 tới Singapore và New Zealand. Dự kiến, khoảng 4.000 đại biểu và 3.000 phóng viên sẽ tham gia và đưa tin về hội nghị.

Chi phí dự tính tổ chức sự kiện này vào khoảng 400 triệu AUD, nhưng việc đăng cai hội nghị cũng có thể mang lại 100 triệu AUD cho nền kinh tế địa phương.

G-20 là một diễn đàn kinh tế hàng đầu thế giới với các thành viên chiếm 85% GDP toàn cầu và 80% thương mại thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục