Australia cử Đại sứ thường trú đầu tiên tại ASEAN

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết ông Simon Merrifield sẽ trở thành Đại sứ thường trú đầu tiên của Australia tại ASEAN.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Australia đã cử một quan chức ngoại giao cấp cao tới Jakarta làm đại sứ thường trú đầu tiên tại ASEAN.

Trong một tuyên bố sau khi Chính phủ mới nhậm ngày 18/9, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết ông Simon Merrifield sẽ trở thành Đại sứ thường trú đầu tiên của Australia tại ASEAN. Việc chỉ định ông vào vị trí này đã nhận được sự ủng hộ từ các bộ trưởng ngoại giao ASEAN. Ông Merrifield sẽ chính thức đảm nhận nhiệm vụ từ ngày 20/9.

Ông Merrifield là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Ông từng có 13 năm sống ở Đông Nam Á, trong đó có 3 năm ở Myanmar.

Trước đó, ông từng là quyền cao ủy tại Malaysia, thư ký thứ nhất tại Jakarta và thư ký thứ hai tại Manila. Ông Merrifield có thể nói tiếng Indonesia và tiếng Mã Lai.

Tân Ngoại trưởng Bishop cũng nhấn mạnh Australia và ASEAN có lịch sử lâu dài về hợp tác thương mại và đầu tư cũng như ngoại giao nhân dân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục