Australia đã ký kết Hiệp ước buôn bán vũ khí ATT

Australia đã ký Hiệp ước buôn bán vũ khí quy định việc kiểm soát buôn bán trên toàn cầu đối với các loại vũ khí thông thường.
Ngày 3/6, Ngoại trưởng Australia Bob Carr thông báo nước này đã ký Hiệp ước buôn bán vũ khí (ATT) quy định việc kiểm soát hoạt động buôn bán trên toàn cầu đối với các loại vũ khí thông thường, từ xe tăng, tàu chiến và máy bay chiến đấu cho tới các loại súng trường và đạn.

Trong thông báo, ông Bob Carr cho biết Australia là một trong những nước đầu tiên ký thỏa thuận lịch sử này. Ông cũng nhấn mạnh "hiện tại là thời điểm phải hành động toàn cầu để kiểm soát vũ khí thường."

Hồi tháng 7/2012, Ngoại trưởng Bob Carr cho biết Australia sẽ cung cấp 950.000 USD cho một quỹ viện trợ đa phương nhằm giúp các nước đang phát triển thực thi ATT.

Quỹ này sẽ hỗ trợ các biện pháp như dự thảo luật quốc gia, thiết lập các cơ chế kiểm soát xuất khẩu, xây dựng chuyên môn trong thực thi kiểm soát vũ khí.

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua hiệp ước ATT ngày 2/4 vừa qua. Đây là thỏa thuận quan trọng đầu tiên về vũ khí của thế giới kể từ sau Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện năm 1996.

Hiệp ước này đặt mục tiêu các nước phải đề ra những quy định nhà nước kiểm soát hoạt động xuất khẩu vũ khí, theo đó phải xác định vũ khí xuất khẩu đó có thể được sử dụng vào các tội ác diệt chủng hoặc tội ác chiến tranh hay không, hoặc có khả năng vũ khí rơi vào tay các phần tử khủng bố và tội phạm có tổ chức hay không.

Theo kế hoạch, việc ký kết Hiệp ước sẽ bắt đầu từ ngày 3/6. Hiệp ước sẽ có hiệu lực sau khi được 50 quốc gia trong số 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc phê chuẩn. Quá trình này được xác định có thể kéo dài tới 2 năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục