Australia đánh giá cao quan hệ hợp tác với VN

Australia đánh giá cao quan hệ hợp tác với VN

Toàn quyền Australia vui mừng nhận thấy quan hệ Australia-Việt Nam ngày càng phát triển, được nâng lên thành đối tác toàn diện.
Ngày 11/2, tại buổi tiếp Đại sứ Việt Nam Hoàng Vĩnh Thành đến trình thư ủy nhiệm, Toàn quyền Australia Quentin Bryce bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước ngày càng phát triển, nhất là sau khi được nâng lên thành đối tác toàn diện.

Bà cũng nhấn mạnh rất ấn tượng với chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới Australia tháng 9/2009.

Toàn quyền Bryce nhận định cộng đồng người Việt tại Australia có đóng góp rất quan trọng cho mối quan hệ song phương, không chỉ trên khía cạnh văn hóa mà trên cả lĩnh vực kinh tế và chính trị.

Bà cho biết rất ấn tượng với tính cần cù, chịu khó cũng như kết quả học tập tốt của học sinh và sinh viên Việt Nam tại Australia, đồng thời khẳng định họ sẽ là cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Theo bà, số người Australia du lịch Việt Nam ngày càng nhiều. Những du khách này không chỉ tìm hiểu đất nước và con người Việt Nam, mà còn tìm hiểu cả về nét đẹp văn hóa, truyền thống lịch sử hào hùng và các giá trị của nhân dân Việt Nam. Đây cũng sẽ là cơ sở thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Nhân dịp này, bà Bryce bày bỏ mong muốn Việt Nam ủng hộ Australia trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2013-2014.

Tại lễ trình thư ủy nhiệm, Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành bày tỏ lời cảm ơn chân thành của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với sự giúp đỡ có hiệu quả mà Chính phủ và nhân dân Australia đã dành cho Việt Nam trong những năm qua.

Đại sứ khẳng định, với sự giúp đỡ quý báu của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cho rằng cầu Mỹ Thuận là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp của hai nước, Đại sứ mong rằng trong thời gian tới Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nhiều hơn nữa, nhất là cung cấp tài chính giúp Việt Nam xây dựng cầu Cao Lãnh đúng tiến độ.

Đại sứ bày tỏ mong muốn Australia hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và có sự giúp đỡ cần thiết để Việt Nam hoàn thành tốt vai trò là Chủ tịch ASEAN trong năm 2010.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành chuyển lời của Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết mời Toàn quyền Bryce và phu quân sang thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Toàn quyền Bryce cho biết bà sẽ thu xếp sang thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục