Australia đề xuất giam giữ vô thời hạn tội phạm khủng bố

Australia ngày 15/9 đã trình dự luật mới, trong đó cho phép giam giữ vô thời hạn những người bị kết án tội danh khủng bố.
Australia đề xuất giam giữ vô thời hạn tội phạm khủng bố ảnh 1Cảnh sát Australia tuần tra tại khu vực Nhà hát Sydney. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Australia ngày 15/9 đã trình dự luật mới, trong đó cho phép giam giữ vô thời hạn những người bị kết án tội danh khủng bố và Quốc hội liên bang dự kiến sớm phê duyệt dự luật này vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau.

Là một đồng minh trung thành của Mỹ, Australia đã cảnh giác cao trước nguy cơ tấn công khủng bố ở trong nước bởi những phần tử Hồi giáo cấp tiến hoặc những “sói đơn độc” như vụ tấn công khủng bố nhằm vào quán cà phê ở Sydney hồi năm 2014.

Australia đã tìm cách giám sát chặt chẽ những mối đe dọa tiềm tàng bằng cách hạ thấp độ tuổi của các đối tượng tình nghi liên quan đến khủng bố xuống 14 tuổi.

Đầu tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết hiện có khoảng 100 công dân Australia đã đến Syria để tham chiến trong hàng ngũ của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục