Australia điều máy bay giám sát bảo vệ tàu chở dầu ở Eo biển Hormuz

Tư lệnh Quốc phòng Australia Angus Campbell cho biết máy bay quân sự của nước này sẽ ở lại khu vực Trung Đông cho tới giữa tháng 11 để làm nhiệm vụ bảo vệ các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.
Một tàu chở dầu tiến về Eo biển Hormuz ở ngoài khơi vùng biển Khasab (Oman). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một tàu chở dầu tiến về Eo biển Hormuz ở ngoài khơi vùng biển Khasab (Oman). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tư lệnh Quốc phòng Australia Angus Campbell xác nhận đã điều một máy bay giám sát tới khu vực Trung Đông vào đầu tháng này để tham gia nhiệm vụ bảo vệ các tàu chở dầu khỏi những cuộc tấn công của Iran ở eo biển Hormuz.

Tại phiên điều trần trước Quốc hội ngày 23/10, tướng Campbell cho biết, máy bay quân sự nêu trên sẽ ở lại khu vực Trung Đông cho tới giữa tháng 11.

[Nhật triển khai sứ mệnh an ninh riêng trên tuyến hàng hải Trung Đông]

Ngoài ra, ông cũng thông báo, dự kiến sẽ điều 5-10 nhân viên Australia tới trụ sở chiến dịch do Mỹ dẫn đầu ở Vịnh Persia và một tàu khu trục tham gia sứ mệnh trong vòng 6 tháng, từ tháng 1/2020.

Cuối tháng 8/2019, Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố, Australia sẽ tham gia sứ mệnh do Mỹ dẫn đầu bảo vệ tuyến vận tải biển qua Eo biển Hormuz cùng các đối tác quốc tế khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục