Australia điều tra hàng hóa nghi ngờ bán phá giá từ châu Âu

Australia sẽ điều tra các khoản trợ cấp cho nông dân châu Âu để xác định liệu nhà chức trách các nước này có cho phép các nhà xuất khẩu bán phá giá hàng hóa tại Australia hay không.
Australia điều tra hàng hóa nghi ngờ bán phá giá từ châu Âu ảnh 1Công nhân chọn cà chua để xuất khẩu tại Nhà máy La Doria ( Nguồn: metropolisweb.it)

Australia sẽ điều tra các khoản trợ cấp cho nông dân châu Âu để xác định liệu nhà chức trách các nước trong khu vực này có cho phép các nhà xuất khẩu bán phá giá hàng hóa tại Australia hay không.

Ủy ban chống bán phá giá Australia cho biết đã mở cuộc điều tra đối với hai Công ty xuất khẩu cà chua đóng hộp của Italy là và Feger di Gerardo Ferraioli liên quan tới cáo buộc bán phá giá.

Trong đơn gửi tới Ủy ban trên, nhà sản xuất SPC Ardmona của Australia nhấn mạnh từ 2010-2014, ngành công nghiệp chế biến cà chua ở Italy nhận hơn 1,2 tỷ AUD tiền trợ cấp theo Chính sách Nông nghiệp chung của Liên minh châu Âu (EU). Chính sách này được áp dụng đối với rất nhiều thực phẩm được xuất sang Australia, gây khó khăn cho nhà sản xuất trong nước.

Năm ngoái, Ủy ban chống bán phá giá Australia phát hiện 103 trong số 105 nhà xuất khẩu Italy bán phá giá sản phẩm tại thị trường nước này. Giới chức Australia cho biết mặc dù 103 nhà xuất khẩu đó hiện đã bị áp các loại thuế đối với các mặt hàng, song cuộc điều tra chưa tính đến sự công bằng trong thương mại. Hiện hai công ty này chiếm hơn 50% sản phẩm nhập khẩu, trở thành những nhà cung cấp lớn cho hai chuỗi siêu thị nổi tiếng là Coles và Woolworths.

Các doanh nghiệp Australia nhận định nước này là “mục tiêu siêu mềm” về bán phá giá nhiều loại hàng hóa, không riêng gì thực phẩm, của các nhà xuất khẩu châu Âu./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục