Australia điều tra vụ giả Nữ hoàng Anh gọi điện

Australia sẽ mở cuộc điều tra với đài phát thanh có nhân viên giả Nữ hoàng Anh gọi điện tới bệnh viện hỏi bệnh tình Công nương Anh.
Cơ quan quản lý truyền thông và thông tin Australia (ACMA) ngày thứ Năm đã tiến hành cuộc điều tra với đài phát thanh có các phóng viên giả làm Hoàng gia Anh để điện thoại cho bệnh viện ở London, nơi vợ của hoàng tử Williams, Catherine, đang khám thai. Vụ việc đã gây chú ý trên toàn cầu khi y tá nhận cuộc gọi, Jacintha Saldanha, sau đó tự sát. Kết quả khám nghiệm pháp y sẽ được công bố trong ngày hôm nay, theo cảnh sát Anh. AMSA nói cuộc điều tra là với đài phát thanh 2Day FM, chứ không phải hai phóng viên đã giả danh Mel Greig và Michael Christian. “Quan hệ giám sát chính thức của ACMA luôn là với đơn vị được cấp phép (chứ không phải các phóng viên trong đài),” Chủ tịch ACMA Chris Chapman nói trong một tuyên bố. “ACMA sẽ điều tra xem đơn vị được cấp phép có tuân thủ các quy định phát thanh hay không.” Khi có kiện cáo với các đài phát thanh và truyền hình ở Australia, ACMA thường cho các đài 60 ngày để trả lời. Nhưng ACMA cũng có quyền điều tra ngay lập tức nếu vấn đề là nghiêm trọng và vì lợi ích của cộng đồng. [Hai MC lừa nữ y tá chăm Công nương Anh hối lỗi] ACMA sẽ điều tra xem 2Day FM, thuộc sở hữu công ty Southern Cross Austereo, có vi phạm các tiêu chuẩn làm báo, xâm hại quyền riêng tư hay vi phạm các luật về nội dung theo Quy chuẩn hành nghề phát thanh thương mại. Nếu bị kết luận vi phạm, quyền phát sóng của đài có thể bị hủy bỏ, hạn chế bớt hoặc nhận một khoản phạt. Rhys Holleran, Giám đốc điều hành Southern Cross Austereo, nói đài này đã gọi tới bệnh viện King Edward VII ở London năm lần để trao đổi về nội dung ghi âm của họ trước khi phát sóng. Theo luật Australia, nếu cuộc gọi của cơ quan truyền thông là giả mạo, thì người nhận cuộc gọi phải được thông báo và xin phép trước khi nó được lên sóng.
Australia điều tra vụ giả Nữ hoàng Anh gọi điện ảnh 1
Hai phát thanh viên khóc khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình về vụ y tá qua đời (Nguồn: AFP)
Bệnh viện thì khẳng định không ai trong ban quản lý của họ đã được 2Day FM liên lạc. Saldanha, người gốc Ấn Độ và có hai con, đã chuyển cuộc gọi cho một đồng nghiệp, người tiết lộ chi tiết về quá trình hồi phục của Kate sau một cơn ốm nghén. Saldanha được tìm thấy đã chết ba ngày sau đó ào hôm thứ Sáu. Truyền thông Anh nói cô đã tự sát, nhưng cảnh sát chưa xác nhận chính thức./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục