Australia đưa 17 người tị nạn trên đảo Manus sang Mỹ

Những người tị nạn này đã rời thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea vào sáng 25/9 trên một chuyến bay sang Mỹ, sau gần năm năm phải sống trong trại tạm giam người tị nạn.
Australia đưa 17 người tị nạn trên đảo Manus sang Mỹ ảnh 1Nơi giam giữ người tị nạn trên đảo Manus của Papua New Guinea. (Nguồn: Getty)

Ngày 25/9, Australia đã đưa 17 người xin tị nạn bị giam giữ trên đảo Manus của Papua New Guinea sang Mỹ theo một thỏa thuận giữa Australia và Mỹ.

Những người này, gồm 11 người Pakistan và sáu người Myanmar thuộc cộng đồng người Hồi giáo Rohingya, đã rời thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea vào sáng 25/9 trên một chuyến bay sang Mỹ, sau gần năm năm phải sống trong trại tạm giam người tị nạn.

Theo thỏa thuận với Australia, Mỹ đã cam kết nhận 1.250 người tị nạn, song số người bị giam giữ trong các trại tị nạn của Australia vẫn còn khá nhiều, với khoảng 600 người trên đảo Manus và 800 người trên đảo Nauru./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục