Australia đưa vào hoạt động cảng biển nổi di động đầu tiên

Cảng biển nổi di động "Hydro Deck" đặt tại Darwin Harbour, dài 140m, có thể chịu được 22.000 tấn thiết bị và có khả năng chống đỡ tốt với những biến đổi thủy triều lên tới 8m.
Australia đưa vào hoạt động cảng biển nổi di động đầu tiên ảnh 1Cảng biển nổi di động "Hydro Deck" của Australia. (Ảnh: Đỗ Vân/Vietnam+)

Cảng biển nổi di động đầu tiên "Hydro Deck" của Australia bắt đầu hoạt động tại Darwin Harbour, thuộc Vùng Lãnh thổ Bắc Australia, nhằm hỗ trợ việc xây dựng đường ống và nhà máy khí đốt INPEX.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney ngày 11/10, cảng "Hydro Deck", có khả năng chống đỡ tốt với những biến đổi thủy triều lên tới 8m, sẽ tiếp nhận trang thiết bị lớn được đúc sẵn từ các tàu dọc bờ biển nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng của dự án khai thác khí tự nhiên hóa lỏng Ichthys LNG trị giá 34 tỷ AUD (tương đương 29,8 tỷ USD).

Theo các chuyên gia, cảng nổi di động "Hydro Deck" sử dụng một đồ dằn nước và hệ thống chân không để duy trì kiểm soát sức nổi.

Thiết bị nổi của cảng di động lớn này được chế tạo ở Philippines, dài 140m và có thể chịu được 22.000 tấn thiết bị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục