Australia giúp nạn nhân da cam Thừa Thiên-Huế

Các gia đình nạn nhân chất độc da cam tại Thừa Thiên-Huế được Australia tài trợ hơn 165 triệu đồng thực hiện dự án chăn nuôi bò.
Ngày 28/4, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ cho biết tỉnh vừa tiếp nhận hơn 165 triệu đồng của Hội nạn nhân chất độc da cam tại Australia, tài trợ thực hiện dự án chăn nuôi bò nhằm giúp đỡ các nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam tại xã Quảng Lợi, thuộc huyện Quảng Điền.

Dự án sẽ hỗ trợ cho 32 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn mua bò giống để chăn nuôi, giúp vươn lên thoát nghèo, cải thiện điều kiện sống và tăng thu nhập. Từ đó, họ có thể chăm sóc và nuôi dưỡng những thành viên bị khuyết tật trong gia đình do ảnh hưởng của chất độc màu da cam.

Trước đó, Hội nạn nhân chất độc da cam tại Australia cũng đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân chất độc da cam mua được hơn 90 con bò giống để chăn thả, sinh lời tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền; Hồng Kim và Hồng Quảng, huyện A Lưới. Đây đều là những địa bàn ác liệt trong chiến tranh và gánh chịu nhiều hậu quả do chất độc da cam của Mỹ để lại./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục