Australia giúp Việt Nam chống sự lan tràn của HIV

Ngày 21/5, Đại sứ HIV của Australia, Phó Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia Murray Proctor đã đến Việt Nam để tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến HIV.

Ngày 21/5, Đại sứ HIV của Australia, Phó Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia Murray Proctor đã đến Việt Nam để tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến HIV.

Ông Proctor cho biết, HIV đang lan rộng trong khu vực, song chúng ta có thể làm nhiều việc để ngăn chặn. Australia cam kết giúp đỡ Việt Nam trong cuộc chiến chống lại sự lan tràn của HIV và giúp đỡ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi HIV.

Trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, ông Proctor đã công bố khoản viện trợ bổ sung trị giá 300.000 đôla Australia để hỗ trợ các hoạt động phối hợp và hoàn thiện chính sách về HIV ở Việt Nam.

Khoản viện trợ này sẽ được đưa vào chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về phòng chống AIDS (UNAIDS) và các nhà tài trợ khác nhằm giúp đẩy mạnh vai trò của Ủy ban Quốc gia về phòng chống HIV/AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm.

Tại Việt Nam, Australia đã viện trợ 11 triệu đôla Australia để hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa HIV, chăm sóc và điều trị người nhiễm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục