Australia gỡ khó cho du học sinh nước ngoài

Các sinh viên quốc tế đã được dự một cuộc thảo luận với Chính phủ để bàn về những vấn đề ảnh hưởng tới đời sống và việc học tập.
Trong nỗ lực thúc đẩy ngành dịch vụ du học, Chính phủ Australia đang cố gắng tìm những biện pháp tháo gỡ khó khăn cho du học sinh nước ngoài.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Australia Julia Gillard đã mời các sinh viên quốc tế tham dự một cuộc thảo luận với Chính phủ nước này trong hai ngày 14-15/9 ở thủ đô Canberra để bàn về những vấn đề ảnh hưởng tới đời sống cũng như công việc học tập của họ và đưa ra giải pháp tháo gỡ.

Kế hoạch này được xúc tiến trong bối cảnh giới sinh viên nước ngoài lo ngại về tình trạng bạo lực, sự thiếu tin cậy đối với uy tín của các trường tư, cũng như thủ tục nhiêu khê trong cấp thị thực nhập cảnh của Australia.

Hội đồng các chính quyền toàn Australia (COAG) đã đề xuất phát triển một chiến lược quốc gia dành cho sinh viên quốc tế nhằm cải thiện đời sống và học tập của họ thông qua việc cung cấp thông tin tốt hơn cho họ trước và sau khi đến xứ sở kangaroo.

Chiến lược này cũng nhằm tăng cường sự tham gia của sinh viên quốc tế vào cộng đồng địa phương, cải thiện sự an toàn đối với sinh viên thông qua các dịch vụ của cảnh sát.

Theo Phó Thủ tướng Gillard, một nhóm làm việc gồm các quan chức cấp cao đã được triệu tập để bàn về chiến lược này.

Ngoài ra, Chính phủ Liên bang Australia cũng đang thắt chặt quy định về các đại lý nhập cư và giáo dục nhằm ngăn chặn những hành vi lừa đảo sinh viên nước ngoài.

Mỗi năm dịch vụ du học mang lại cho Australia khoảng 15 tỉ AUD, chỉ sau ngành khai thác than đá và quặng sắt.

Số sinh viên quốc tế đăng ký theo học tại các trường ở Australia trong năm 2008 đã đạt mức kỷ lục 544.000 người, tăng 20,7% so với năm trước, trong đó tăng mạnh nhất là đơn đăng ký từ châu Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục