Australia - Hà Lan 2-3: "Lốc màu cam" sớm giành vé đi tiếp

Đánh bại Australia 3-2, cùng việc Tây Ban Nha gục ngã trước trước Chile, Hà Lan đã chính thức giành vé vào vòng knock-out World Cup 2014.
Australia - Hà Lan 2-3: "Lốc màu cam" sớm giành vé đi tiếp ảnh 1Van Persie lại góp công giúp Hà Lan giành chiến thắng.

Vượt qua Australia 3-2, cùng việc Tây Ban Nha gục ngã trước trước Chile, Hà Lan đã chính thức giành vé vào vòng knock-out World Cup 2014.

Hiện sau hai lượt trận, Hà Lan tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là +5, đứng ngay sau họ là Chile cũng được 6 điểm và có hiệu số +4.

Thế nên, trận đấu cuối cùng giữa Hà Lan và Chile được xem là "chung kết" cho cuộc đua ngội đầu, đồng nghĩa sẽ có thể tránh được Brazil.

Trong khi đó, Tây Ban Nha và Australia đã trở thành hai đội bóng đầu tiên phải chia tay World Cup 2014.

Đội hình ra sân:

Australia: Ryan; Davidson, Spiranovic, Wilkinson, McGowan; Jedinak, M. McKay; Oar, Bresciano, Leckie; Cahill.
 
Hà Lan: Cillessen - Vlaar, De Vrij, Martins Indi, Blind, Janmaat -  De Jong, Sneidjer, De Guzman - Van Persie, Robben.

Sân vận động: Estadio Beira-Rio, Porto Alegre.

Trọng tài: Djamel Haimoudi (người Algeria).

Australia bị đánh giá thấp hơn so với Hà Lan. Tuy nhiên, ở ba lần gặp nhau trước đây, "cơn lốc màu da cam" lại đang yếu thế hơn so với "chuột túi" khi có có 2 trận hòa và để thua 1 trận.
Ở trận đấu này, huấn luyện viên Louis van Gaal đã không đưa ra bất cứ sự thay đổi nào về nhân sự so với đội hình trận mở màn với Tây Ban Nha. Dường như "lốc da cam" đang muốn có thêm chiến thắng tưng bừng nữa.

Trước trận đấu này, huấn luyện viên Louis cho biết: "Chúng tôi chưa lọt vào vòng trong và mọi thứ đều có thể xảy ra. Bạn chỉ vô địch World Cup bằng cách chiến thắng ở trận chung kết. Chúng tôi không được hài lòng với chính mình."

Australia - Hà Lan 2-3: "Lốc màu cam" sớm giành vé đi tiếp ảnh 2Cổ động viên Australia đang hy vọng đội nhà làm nên bất ngờ.
Australia - Hà Lan 2-3: "Lốc màu cam" sớm giành vé đi tiếp ảnh 3Sơ đồ chiến thuật của hai đội.
Trận đấu giữa Hà Lan và Australia chính thức bắt đầu.
Phút thứ 9: Dù bị đánh giá thấp hơn song Australia lại đang là đội chơi bóng chơi tấn công, trong khi Hà Lan chơi tập trung ở sân nhà và chủ yếu tấn công bằng những đường chuyền dài.
Phút 19: Van Persie đã có tình huống dứt điểm đầu tiên cho Hà Lan. Tuy nhiên, cú dứt điểm bằng đầu của anh xuất phát từ pha đá phạt của đồng đội đã không thể tạo thành bàn thắng.
Robben 20: 0-1

Phút 20: Robben đã ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Hà Lan. Trong tình huống ghi bàn, Robben có pha đi bóng kỹ thuật và tốc độ từ giữa sân, bỏ lại hàng loạt cái bóng áo vàng trước khi tung ra cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Ryan.

Với bàn thắng này, Robben đã có 3 pha lập công tại World Cup năm nay - bằng với những gì người đồng đội ở Bayern là Mueller có được.
Cahill 21: 1-1

Phút 21: Chỉ đúng 1 phút sau bàn thua, Australia đã có được bàn thắng gỡ hòa do công của Cahill. Cú volley tuyệt vời của chân sút đang chơi tại giải nhà nghề Mỹ đã tạo nên một siêu phẩm. Cú sút của anh bóng đập trúng xà ngang và rơi xuống phía trong vạch vôi khung thành của Hà Lan.
Australia - Hà Lan 2-3: "Lốc màu cam" sớm giành vé đi tiếp ảnh 4Robben mở tỷ số trận đấu.
Phút 31:Bresciano đã có cơ hội khá thuận lợi để ghi bàn thắng nâng tỷ số cho Australia. Tuy nhiên trong tư thế khá trống trải, tiền vệ của Austalia lại sút bóng đá vọt xà ngang. Ở tình huống này hàng thủ của Hà Lan chơi khá lỏng lẻo.
Phút 38: Australia vẫn đang thi đấu rất tốt, và tạo nên một thế trận có phần nhỉnh hơn so với những gì mà Hà Lan đã thể hiện kể từ đầu trận. Australia đang giành quyền kiểm soát lên đến 52% và tung ra hai cứ dứt điểm chính xác, trong khi số lần chính xác của Hà Lan chỉ là 1.
Australia - Hà Lan 2-3: "Lốc màu cam" sớm giành vé đi tiếp ảnh 5Tình huống dẫn đến bàn thắng cùa Cahill.
Phút 43: Cahill đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với hậu vệ Indi. Với chiếc thẻ vàng này, Cahill sẽ không được phép tham dự trận đấu sắp tới với Tây Ban Nha do đã nhận đủ số thẻ phạt. Rất có thể đây sẽ là trận đấu cuối cùng của anh tại World Cup 2014.
Phút 45: Hà Lan đã phải chịu tổn thất khi Indi không thể tiếp tục thi đấu sau pha phạm lỗi của Cahill. Huấn luyện viên ouis van Gaal buộc phải tung Memphis Depay vào thế chỗ.
Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Australia chính là những người thi đấu tốt hơn trong 45 phút đầu tiên.
Hiệp 2 bắt đầu.
Phút 46: Leckie đã đưa bóng vào lưới của Hà Lan. Tuy nhiên, bàn thắng đã không được công nhận khi trọng tài Djamel Haimoudi cho rằng anh đã phạm lỗi với Blind.
Phút 47: Robin van Persie đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với một cầu thủ Australia, đồng nghĩa anh cũng sẽ không được phép tham dự lượt trận cuối cùng vòng bảng gặp Chile vì đã đủ số thẻ phạt quy định.
Phút 51: Snejder đã tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm rất nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ thành Ryan đã chơi xuất sắc để cản phá cú dứt điểm vô cùng hiểm hóc của Snejder.
Phút 53: Australia được hưởng penalty sau khi cú sút của cầu thủ Oliver Bozanic đi trúng tay Janmaat.

Mile Jedinak 54pen: 2-1

Trên chấm 11m, Mile Jedinal đã không mắc phải sai lầm nào để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Australia. Đây là điều khá bất ngờ trước khi trận đấu này diễn ra.

Phút 56: Australia đã có tình huống tấn công khiến người hâm mộ Hà Lan phải lo lắng. Nhưng rất may, sự không ăn ý của các cầu thù áo vàng đã khiến cơ hội trôi qua. Australia rõ ràng đang làm quá tốt so với những gì mà người ta chờ đợi ở họ.
Robin van Persie 58: 2-2

Phút 58: Robin van Persie đã mang lại thế cân bằng cho đội tuyển Hà Lan với cú sút chân trái sở trường. Đây cũng là bàn thắng thứ ba của tiền đạo đang khoác áo Manchester United tại giải đấu này.
Australia - Hà Lan 2-3: "Lốc màu cam" sớm giành vé đi tiếp ảnh 6 Jedinak ghi bàn thắng từ chấm 11m.

Memphis Depay 68: 2-3

Phút 68: Memphis Depay đã đưa Hà Lan trở lại thế dẫn bàn bằng một cú sút xa không thể cản phá từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-2.

Phút 70: Trận đấu đang diễn ra với tốc độ rất nhanh. Liên tiếp các bàn thắng đã được ghi. Tuy nhiên, có một chút gì đó đáng tiếc cho Australia khi mà họ đã thi đấu khá tốt kể từ đầu trận.
Phút 74: De Jong đã tung ra cú sút rất căng về phái khung thành Australia nhưng không thể đánh bại thủ thành Ryan. Trong pha bóng này, van Persie cũng đã góp sức không nhỏ để tạo nên cơ hội. Hà Lan đang thi đấu rất thăng hoa sau khi có được bàn thắng vượt lên dẫn 3-2.
Phút 78: Matthew Leckie đã ngã trong vòng cấm của Hà Lan nhưng đã không có tiếng còi nào được cất lên từ trọng tài.
Phút 88: Australia vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng để vớt vát hy vọng. Tuy nhiên, những gì họ đang thể thật khó để có thể làm nên chuyện. Thời gian là không còn nhiều cho "chuột túi" khi mà chính họ đã từ đánh mất đi lợi thế.
Kết thúc trận đấu: Hà Lan giành chiến thắng chung cuộc 3-2.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục