Australia hỗ trợ các nước gần 86 triệu USD cải thiện môi trường

Chính phủ Australia cam kết hỗ trợ 93 triệu AUD (khoảng 85,8 triệu USD) trong vòng 4 năm tới giúp các quốc gia đang phát triển trong khu vực đối phó với những thách thức về môi trường.
Australia hỗ trợ các nước gần 86 triệu USD cải thiện môi trường ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 30/5, Bộ Ngoại giao Australia cho biết chính phủ nước này cam kết hỗ trợ 93 triệu AUD (khoảng 85,8 triệu USD) trong vòng 4 năm tới giúp các quốc gia đang phát triển trong khu vực đối phó với những thách thức về môi trường.

Đây là một phần đóng góp của Australia trong chu kỳ hoạt động thứ 6 (từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2018) của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF).

GEF là một tổ chức tài chính đa phương độc lập, được thành lập để giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu, với sự tham gia của hơn 180 quốc gia.

Trong 4 năm qua, GEF đã viện trợ khoảng 1/4 trong tổng số ngân sách 4,3 tỷ AUD của mình cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để thúc đẩy các hoạt động môi trường bền vững.

Bốn năm một lần, các quốc gia tài trợ cam kết cung cấp tài chính cho GEF để từ đó giúp các nước đang phát triển trong các lĩnh vực đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, suy thoái đất, tầng ôzôn…

Australia là một trong số các quốc gia đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường toàn cầu.

Nước này cũng có nhiều sáng kiến độc đáo cải thiện môi trường sống cho người dân như dự án trồng cây trên mái nhà và biến tường công sở thành những bước tường xanh; khuyến khích sáng tạo, tăng cường hoạt động tái chế, hạn chế rác thải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục