Australia hỗ trợ nâng cao năng lực viện Mắt Huế

Tổ chức Fred Hollows Foundation tiếp tục tài trợ thêm hơn 117.000 USD để nâng cao năng lực chăm sóc mắt cộng đồng ở Thừa Thiên-Huế.
Ngày 27/2, bác sỹ Phạm Minh Trường - Giám đốc Bệnh viện Mắt Huế cho biết tổ chức Fred Hollows Foundation (FHF) của Australia đã tiếp tục tài trợ thêm hơn 117.000 USD để nâng cao năng lực chăm sóc mắt cho cộng đồng ở Thừa Thiên-Huế.

Theo đó, trong giai đoạn 2013-2015, FHF sẽ giúp Bệnh viện Mắt Huế đào tạo y, bác sỹ chuyên khoa về mắt; trang bị và nâng cấp trang thiết bị; đầu tư nâng cấp thêm trung tâm khám và điều trị các bệnh về mắt ở ba huyện, gồm Nam Đông, Phong Điền và Phú Lộc.

Như vậy, từ năm 2006 đến nay, FHF đã liên tục duy trì tài trợ để nâng cao năng lực chăm sóc mắt cho cộng đồng ở Thừa Thiên-Huế với tổng kinh phí tài trợ lên đến hơn 1 triệu USD.

Trong giai đoạn 2010-2012, FHF cũng đã triển khai chương trình “Sáng kiến phòng phống mù lòa có thể tránh khỏi” của chính phủ Australia thông qua việc xây dựng Bệnh viện Mắt Huế tại khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Bệnh viện Mắt Huế có quy mô xây dựng gồm khối nhà 5 tầng, diện tích sàn 11.000m2; hoàn chỉnh đồng bộ các khu khám chữa bệnh, thăm dò chức năng, cấp cứu, phẫu thuật gây mê hồi sức, hội trường... qua đó giúp Bệnh viện Mắt Huế đáp ứng nhu cầu khám, điều trị ngoại trú cho 100 đến 200 lượt bệnh nhân mỗi ngày; đồng thời có từ 70 đến 100 giường bệnh phục vụ điều trị nội trú.

Bên cạnh đó, FHF cũng thực hiện dự án “Phát triển năng lực chăm sóc mắt ở Thừa Thiên-Huế” tại các huyện Phú Vang, Phong Điền và A Lưới, với tổng kinh phí hơn 547.000 USD.

Dự án đã giúp phẫu thuật cho 1.500 người bị đục thủy tinh thể; khám về tật khúc xạ cho khoảng 35.000 học sinh; trong đó có khoảng 1.000 học sinh nghèo được cấp kính điều chỉnh tật khúc xạ.

Ngoài ra, FHF còn giúp Thừa Thiên-Huế nâng cao dịch vụ chăm sóc mắt cho cán bộ y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở, cung cấp trang thiết bị cho bệnh viện mắt và các trạm y tế xã của các huyện thực hiện dự án.

Theo bác sỹ Phạm Minh Trường, FHF tiếp tục tài trợ để nâng cao năng lực chăm sóc mắt cho cộng đồng ở Thừa Thiên-Huế vì thời gian qua Bệnh viện Mắt Huế - đơn vị thực hiện các dự án đã tuân thủ đúng cam kết, mang lại hiệu quả cao trong việc phòng chống mù lòa cho cộng đồng./.

Nguyên Lý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục