Australia hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã lên tiếng hoan nghênh cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được tổ chức tại Singapore vào ngày 12/6 tới.
Australia hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/5, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã lên tiếng hoan nghênh cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được tổ chức tại Singapore vào ngày 12/6 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Turnbull cho rằng sức mạnh của các lệnh trừng phạt quốc tế đã tạo ra các kết quả tích cực đối với vấn đề Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Turnbull cho biết Canberra vẫn giữ quan điểm thận trọng đối với những ý định của Bình Nhưỡng.

[Video] Tổng thống Trump kỳ vọng vào cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới sẽ mang tới một thỏa thuận, theo đó Triều Tiên sẽ chấm dứt chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Trước đó, trong một tuyên bố đăng tải trên Twitter cá nhân ngày 10/5, Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ diễn ra ở Singapore vào ngày 12/6 tới và nhấn mạnh hai bên sẽ nỗ lực để biến cuộc gặp này thành một khoảnh khắc đặc biệt cho hòa bình thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục