Australia hoan nghênh HĐBA thông qua nghị quyết về vụ MH17

Thủ tướng Australia Abbott nói Nghị quyết giúp gia tăng sức mạnh của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong việc lên án vụ tấn công MH17.
Australia hoan nghênh HĐBA thông qua nghị quyết về vụ MH17 ảnh 1Thủ tướng Australia Tony Abbott. (Nguồn: skynews.com.au)

Sáng 22/7, trong một tuyên bố sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết nước này sẽ tiếp tục làm tất cả trong quyền hạn để đảm bảo "hành động dã man" bị điều tra và các thủ phạm phải bị đưa ra trước công lý.

Nhấn mạnh vai trò tiên phong của Australia trong việc đưa ra nghị quyết trên, Thủ tướng Abbott nói: "Nghị quyết giúp gia tăng sức mạnh của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong việc lên án vụ tấn công (MH17) và gửi lời cảm thông, chia buồn của cộng đồng quốc tế tới gia đình tất cả nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa này."

Australia bày tỏ hoan nghênh đề nghị hỗ trợ điều tra của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, cho rằng Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong giải quyết vụ rơi máy bay MH17.

Tối 21/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua một nghị quyết do Australia đề xuất, theo đó yêu cầu quốc tế được tiếp cận không hạn chế hiện trường chiếc máy bay MH17 gặp nạn ở miền Đông Ukraine, cũng như chấm dứt lập tức các hành động quân sự trong khu vực.

Nghị quyết cũng kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế độc lập và toàn diện về thảm kịch này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục