Australia huấn luyện binh sỹ Philippines kỹ năng tác chiến đô thị

Khóa huấn luyện này là đợt tập huấn đầu tiên trong chuỗi hoạt động Canberra cam kết giúp Manila kể từ sau chiến dịch giải phóng thành phố Marawi (Philippines) khỏi các nhóm IS hồi tháng 10.
Australia huấn luyện binh sỹ Philippines kỹ năng tác chiến đô thị ảnh 1Các binh sỹ Philippines gác ở ngoại ô Marawi thuộc đảo Mindanao, miền nam Philippines. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo BSS-CBN News, trong tuần qua, quân đội Philippines và Australia đã tiến hành khóa huấn luyện về chiến tranh đô thị.

Khóa huấn luyện này là đợt tập huấn đầu tiên trong chuỗi hoạt động Canberra cam kết giúp Manila kể từ sau chiến dịch giải phóng thành phố Marawi (Philippines) khỏi các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan ủng hộ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hồi tháng 10 vừa qua.

[Philippines xác nhận đề nghị gia hạn thiết quân luật ở Mindanao]

Những binh lính Philippines tham gia chiến dịch trên đã được quân đội Australia huấn luyện kỹ năng chiến đấu trong thành phố và các chiến thuật cận chiến.

Đại sứ Australia tại Philippines Amanda Gorely cho biết nước này muốn giúp ngăn chặn sự lan rộng của các nhóm vũ trang cực đoan chịu ảnh hưởng của IS tại Đông Nam Á.

Ông giải thích: "Chúng tôi xem đó không chỉ là mối đe dọa đối với Philippines hay Đông Nam Á mà còn cả đối với an ninh quốc gia của chính Australia."

Về phần mình, Tư lệnh Hải quân Philippines Alvin Parreno nhấn mạnh, kinh nghiệm vừa qua tại Marawi cho thấy nhu cầu quân đội nước này cần phải được huấn luyện thêm những kỹ năng chiến đấu mới, đồng thời khẳng định những kỹ năng từ quân đội Australia có thể áp dụng cho cuộc chiến hiện nay chống lại một loại hình chiến tranh và kẻ thù mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục