Australia hướng tới các thỏa thuận thương mại khác ngoài TPP

Bộ trưởng Thương mại Australia Steve Ciobo tỏ ra bi quan về khả năng thành công của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đồng thời khẳng định nước này không “đặt tất cả trứng vào một rổ.”
Australia hướng tới các thỏa thuận thương mại khác ngoài TPP ảnh 1Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Steve Ciobo. (Ảnh: Sao Băng/Vietnam+)

Trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng Thương mại Australia Steve Ciobo tỏ ra bi quan về khả năng thành công của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đồng thời khẳng định nước này không “đặt tất cả trứng vào một rổ.”

Trong cuộc gặp với Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Lima vào chiều 17/11 (giờ Peru), Bộ trưởng Ciobo bày tỏ không thể biết rõ được chính sách thương mại của Mỹ sẽ hướng về đâu.

Phát biểu với hãng thông tấn Australia, ông Ciobo nói: “Câu chuyện còn đang được viết tiếp.” Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự lạc quan về các thỏa thuận thương mại sắp tới khác.

Trước đó, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cũng cho biết nước này sẽ chuyển hướng sang thúc đẩy thương mại với Trung Quốc và các nước châu Á thay vì một thỏa thuận tự do thương mại với Mỹ.

Theo bà Bishop, nếu TPP không được chính quyền mới của Mỹ phê chuẩn, Australia sẽ chuyển trọng tâm vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục