Australia khẩn trương xác định vật thể phát hiện liên quan MH370

Australia đang nỗ lực triển khai kế hoạch xác định hai vật thể vừa phát hiện ở phía Nam Ấn Độ Dương, cách bang Tây Australia khoảng 2.500 km về phía Tây Nam.
Australia khẩn trương xác định vật thể phát hiện liên quan MH370 ảnh 1Hình ảnh vệ tinh hai vật thể vừa được phát hiện nghi của MH370 (Nguồn: Bộ Quốc phòng Australia)

Australia đang nỗ lực triển khai kế hoạch xác định hai vật thể vừa phát hiện ở phía Nam Ấn Độ Dương, cách bang Tây Australia khoảng 2.500 km về phía Tây Nam với hy vọng đây là manh mối vụ máy bay Malaysia mất tích bí hiểm từ gần hai tuần trước.

Chính phủ Australia đã điều động các đơn vị với trang thiết bị cần thiết đến hiện trường.

Tuy nhiên, nhà chức trách nước này nhận định nhiều phương tiện sẽ phải mất vài ngày để tới được nơi cần ứng cứu.

Theo kế hoạch, một tàu buôn tiếp nhận thông tin từ Trung tâm điều phối cứu hộ (RCC) sẽ tới khu vực triển khai cứu trợ vào ngày 24/3.

Tàu lớp Durance HMAS Success cũng đang trên đường tới vùng tìm kiếm. Giới chức Australia nhấn mạnh tàu Success ''được trang bị các thiết bị tối tân, có thể trục vớt bất kỳ vật thể gì đã được định vị và được chứng minh là mảnh vỡ của máy bay MH370.''

Bên cạnh đó, một chiếc C-130 Hercules sẽ thả phao đánh dấu trong khu vực để hỗ trợ RCC cung cấp thông tin về dòng chảy nước và các điểm tham khảo nếu việc định vị vật thể phải mở rộng.

Phát biểu trước Quốc hội chiều 20/3, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết không loại trừ khả năng những vật thể đó không liên quan gì tới chiếc máy bay xấu số của Malaysia.

Tuy nhiên, giới chức Australia đánh giá đây có thể là đầu mối tốt nhất tới thời điểm hiện tại.

Đến nay, việc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của hãng Hàng không Malaysia Airlines bị mất tích được nhắm tới hai hướng: Tây Bắc châu Á hoặc Tây Nam Ấn Độ Dương.

Australia đã đi đầu trong việc tìm kiếm ở phía Nam, đặc biệt là khu vực dài 3.000 km Tây Nam thành phố Perth, bang Tây Australia.

Cơ quan An toàn hàng hải Australia (AMSA) cho biết khu vực tìm kiếm đã mở rộng 600.000 km2 ngoài khơi Ấn Độ Dương và bao trùm diện tích 7,7 triệu km2, lớn hơn diện tích của Australia./.

(VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục