Australia khẳng định vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca an toàn

Giám đốc y tế Australia, giáo sư Paul Kelly, nhấn mạnh tổng cộng đã có 11 triệu người tại nhiều quốc gia đã tiêm vaccine của AstraZeneca và không thấy có mối liên quan giữa bệnh huyết khối và vaccine.
Trụ sở công ty dược phẩm AstraZeneca tại Macclesfield, Cheshire, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trụ sở công ty dược phẩm AstraZeneca tại Macclesfield, Cheshire, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 16/3, Cơ quan Quản lý sản phẩm trị liệu Australia (TGA), cơ quan chuyên trách quản lý dược phẩm cho biết không có bằng chứng về “mối quan hệ hợp lý về mặt sinh học” giữa vaccine của hãng AstraZeneca và bệnh huyết khối, đồng thời khẳng định không có lý do để Australia tạm dừng việc tiêm vaccine này.

TGA khẳng định cho đến ngày 15/3/2021, TGA chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về việc xảy ra hiện tượng đông máu sau khi tiêm vaccine của AstraZeneca tại Australia.

Giám đốc y tế Australia, giáo sư Paul Kelly cũng đã đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng vaccine của AstraZeneca là an toàn.

Giáo sư nhấn mạnh rằng các quốc gia khác, bao gồm Canada và Anh, tổng cộng đã có 11 triệu người được tiêm vaccine của hãng này và không có dấu hiệu nào cho thấy vaccine gây ra những hiện tượng cho người được tiêm như ở châu Âu.

Trước đó, Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) đã lên lịch thực hiện hai cuộc họp khẩn cấp trong những ngày tới để xem xét các dữ liệu sức khỏe mới nhất liên quan tới vaccine.

Công ty AstraZeneca và các nhà chức trách Anh cũng sẽ cung cấp dữ liệu cho EMA tại cuộc họp này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cho biết Pháp sẽ quyết định về việc tiếp tục tiêm chủng hay không sau khi có kết quả của cuộc họp.

Về phần mình, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã khuyến nghị tiếp tục tiêm vaccine của AstraZeneca vì không tìm thấy mối liên quan nào giữa bệnh huyết khối và vaccine.

Trong một diễn biến khác, Indonesia đã tạm thời ngừng cấp phát vaccine của AstraZeneca để chờ kết quả nghiên cứu của WHO về các tác dụng phụ của vaccine này.

Ngày 8/3, Indonesia đã được nhận 1,1 triệu liều vaccine của AstraZeneca thông qua cơ chế tiếp cận vaccine công bằng COVAX do WHO đứng đầu.

[COVID-19: Thủ tướng Anh bảo vệ hiệu quả của vaccine AstraZeneca]

Trong một diễn biến liên quan đến vaccine ngừa COVID-19, một đại diện của Bộ Tài chính Israel ngày 16/3 tiết lộ đến nay nước này đã chi khoảng 2,6 tỷ shekel mới (INS, khoảng 788,86 triệu USD) để mua khoảng 15 triệu liều vaccine ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu tại một phiên làm việc với Ủy ban tài chính Quốc hội Israel, quan chức trên cho biết thêm nước này còn mua thêm các lô vaccine khác trị giá 2,5 tỷ NIS (758,5 triệu USD) để đề phòng có thể sử dụng đến trong mùa Hè tới.

Như vậy, tổng số tiền mà Israel đã chi để mua vaccine ngừa COVID-19 cho đến nay lên tới 5,1 tỷ NIS (1,54 tỷ USD).

Sau ba tháng thực hiện tiêm phòng toàn quốc, đến nay đã có khoảng 5,2 triệu người dân Israel (trên tổng số hơn 9 triệu dân) đã được tiêm một mũi vaccine ngừa COVID-19; trong đó 4,29 triệu người đã tiêm đủ hai mũi.

Mới đây, Tổng cục Thống kê Israel thông báo điều chỉnh thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong năm 2020 đạt mức kỷ lục 20,1 tỷ USD, tăng 50% so với năm 2019.

Mức tăng nói trên chủ yếu là nhờ thặng dư cán cân thương mại trong năm qua tăng tới 135%, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 không ảnh hưởng nhiều đến xuất khẩu của các doanh nghiệp Israel, vốn tập trung cao độ vào các sản phẩm công nghệ và nền tảng hỗ trợ cho các hoạt động trực tuyến.

Trong năm 2020, thặng dư thương mại của Israel đạt 17,4 tỷ USD, tăng mạnh so với 7,4 tỷ USD của năm 2019; góp phần đưa thặng dư cán cân thanh toán vãng lai tăng từ 13,4 tỷ USD lên 20,1 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục