Australia lần đầu tiên xuất khẩu urani sang UAE

Australia sẽ xuất khẩu urani sang Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) theo một thỏa thuận hợp tác hạt nhân song phương.

Australia sẽ xuất khẩu urani sang Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) theo một thỏa thuận hợp tác hạt nhân song phương.

Tờ The Australian ngày 16/4 dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Australia Andrew Robb cho biết thỏa thuận hợp tác hạt nhân vừa được hai bên ký kết tại Abu Dhabi dựa trên thực tế Australia là nhà cung cấp đáng tin cậy về urani, trong khi UAE là một đối tác có trách nhiệm trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình.

Theo thỏa thuận trên, từ nay tới cuối thập kỷ này, Australia có thể bán cho UAE tới 800 tấn urani/năm. Đây là lần đầu tiên Australia xuất khẩu urani sang khu vực Trung Đông.

Giai đoạn 2012-2013, Australia đã xuất khẩu 8.391 tấn urani. Trong khi đó, UAE đang phát triển chương trình năng lượng hạt nhân dân sự với lò phản ứng hạt nhân đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục