Australia lần đầu ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền

Ngoại trưởng Julia Bishop khẳng định nếu trúng cử, Australia với tư cách thành viên cam kết sẽ thực hiện đúng mục tiêu và mục đích của Tuyên bố toàn cầu về nhân quyền.
Australia lần đầu ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền ảnh 1Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Australia Julia Bishop ngày 20/10 chính thức thông báo Australia sẽ ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2018-2020.

Đây là lần đầu tiên Canberra tìm cách trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Bishop khẳng định nếu trúng cử, Australia với tư cách thành viên cam kết sẽ thực hiện đúng mục tiêu và mục đích của Tuyên bố toàn cầu về nhân quyền, tiếp tục thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền không chỉ ở Australia mà còn trên toàn thế giới.

Australia sẽ tập trung thúc đẩy các quyền của phụ nữ và bé gái, quyền tự do bày tỏ, quyền tự do tín ngưỡng, nhân quyền của những dân tộc bản xứ trên khắp thế giới...

Ngoài ra, Australia sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ việc hủy bỏ án tử hình trên toàn cầu và đây là một trong những mục tiêu cốt lõi về nhân quyền của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục