Australia lập trung tâm hoạt động an ninh mạng

Australia khai trương Trung tâm các hoạt động an ninh mạng trong khi nước này chú trọng đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng.
Bộ Quốc phòng Australia ngày 15/1 đã khai trương Trung tâm các hoạt động an ninh mạng tại Canberra trong bối cảnh chính phủ nước này chú trọng đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng.

Phát biểu lễ khai trương, Bộ trưởng Quốc phòng John Faulkner nêu rõ Chính phủ Australia từ năm 2007 đã xác định an ninh mạng là ưu tiên hàng đầu đối với an ninh quốc gia, vì nước này ngày càng phụ thuộc vào công nghệ thông tin trong hầu hết các chức năng của chính phủ ở tất cả các cấp.

Ông Faulkner cho biết những vụ xâm nhập trên mạng nhằm vào các cơ quan chính phủ, cơ sở hạ tầng quan trọng và những mạng lưới thông tin khác của Australia đang là một mối đe dọa thực sự đối với an ninh quốc gia và các lợi ích quốc gia khác.

Theo ông Faulkner, Trung tâm các hoạt động an ninh mạng, được thành lập theo cam kết nêu trong Sách Trắng Quốc phòng 2009, sẽ đóng vai trò cơ bản trong việc phát hiện và đối phó với những mối đe dọa nhằm vào các mạng lưới có tầm quan trọng quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục