Australia lên án vụ tấn công hóa học cựu điệp viên Nga tại Anh

Liên quan vụ tấn công hóa học cựu điệp viên Nga tại Anh, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết Chính phủ Australia lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hóa học ở bất kỳ đâu, bất kỳ hoàn cảnh nào.
Australia lên án vụ tấn công hóa học cựu điệp viên Nga tại Anh ảnh 1Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal. (Nguồn: The New York Times)

Trong thông cáo báo chí ngày 6/9, Thủ tướng Australia Scott Morrison và Ngoại trưởng nước này Marise Payne cho biết, Chính phủ Australia lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hóa học ở bất kỳ đâu, bất kỳ hoàn cảnh nào và do bất kỳ ai tiến hành.

Thông cáo cho biết Thủ tướng Anh Theresa May mới đây đã công bố kết quả điều tra của Cảnh sát Anh về việc sử dụng chất độc thần kinh Novichok đối với cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia ở Salisbury, Anh ngày 4/3.

Kết quả điều tra cho thấy hai nhân viên tình báo quân sự Nga đã tiến hành vụ tấn công này, và đi đến kết luận giới lãnh đạo Nga cho phép tiến hành vụ tấn công này.


[5 nước ra tuyên bố chung về vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc]

Kết quả điều tra của Cảnh sát Anh khẳng định hành vi phạm tội của Nga trong vụ tấn công này là rõ ràng, trực tiếp và vi phạm luật pháp quốc tế.

Chính phủ Australia chia sẻ thái độ tức giận trước hành động nguy hiểm và có tính toán của Nga, khẳng định đồng hành với Anh trong vụ việc, cũng như kêu gọi Nga công bố toàn diện chương trình vũ khí hóa học của mình.

Ngoài ra, Thủ tướng Morrison và Ngoại trưởng Payne cũng cho biết Australia đang tham vấn chặt chẽ với Chính phủ Anh và các đối tác khác, cam kết đồng hành cùng đồng minh và các đối tác nhằm ngăn chặn hơn nữa việc Nga vi phạm an ninh quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục