Australia lo lắng về các kho lưu trữ hóa chất sau vụ nổ ở Liban

Công ty chất nổ Orica của Australia luôn lưu trữ từ 6.000-12.000 tấn amoni nitrat, cũng như sản xuất 430.000 tấn hóa chất mỗi năm trên đảo Kooragang ở cảng Newcastle, cách trung tâm thành phố chỉ 3km.
Cảnh hoang tàn sau vụ nổ lớn ở khu cảng thủ đô Beirut, Liban ngày 5/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh hoang tàn sau vụ nổ lớn ở khu cảng thủ đô Beirut, Liban ngày 5/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vụ nổ nghiêm trọng ở cảng Beirut của Liban đang làm gia tăng quan ngại ở Australia khi các kho hóa chất lớn tương tự như vậy được đặt gần nhiều khu vực dân cư, đặc biệt là tại thành phố cảng Newcastle, phía Bắc Sydney.

Công ty chất nổ Orica luôn lưu trữ từ 6.000-12.000 tấn amoni nitrat, cũng như sản xuất 430.000 tấn hóa chất mỗi năm trên đảo Kooragang ở cảng Newcastle, cách trung tâm thành phố chỉ 3km.

Kỹ sư hóa học Keith Craig cho rằng đây là nơi hoàn toàn không phù hợp để sản xuất và lưu trữ chất hóa học nguy hiểm như vậy, đồng thời cảnh báo nhiều người sẽ thiệt mạng và bị thương nếu xảy ra sự cố tại nhà máy của Orica.

Tuy nhiên, người phát ngôn Orica cho rằng vụ việc kinh hoàng ở Beirut là do khâu quản lý sản phẩm không tốt.

[Giới chức Israel cảnh báo về mức độ an toàn các kho hóa chất ở Haifa]

Còn tại Orica, ngoài việc quản lý rủi ro và an toàn một cách nghiêm ngặt, hoạt động của công ty trên đảo Kooragang được giới chức Australia giám sát chặt chẽ và kiểm tra thường xuyên.

Hơn nữa, khu vực lưu trữ amoni nitrat trên đảo Kooragang được xây dựng bằng những chất liệu có khả năng chống cháy.

Australia là quốc gia sản xuất và nhập khẩu lớn chất amoni nitrat, chất chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực khai mỏ.

Tại Australia đã xảy ra 2 sự cố nghiêm trọng liên quan đến việc vận chuyển amoni nitrat, bao gồm một vụ nổ xe tải năm 1972 khiến 3 người thiệt mạng.

Vào năm 2014, một xe tải chở 50 tấn chất hóa học cũng gặp tai nạn và phát nổ, khiến 8 người bị thương và phá hủy 1 cây cầu.

Một công ty khai mỏ có liên quan đến vụ việc này hiện vẫn đang phải đối mặt với hoạt động pháp lý.

Ngày 4/8, vụ nổ lớn đã xảy ra trong quá trình hàn tại một nhà kho của cảng Beirut ở Liban. Các tia lửa đã châm ngòi pháo được cất giữ gần nhà kho, dẫn tới làm nổ 2.750 tấn amoni nitrat.

Được biết, số hóa chất này lưu kho cảng Beirut để chờ được xử lý từ năm 2014.

Theo các nhà địa chấn học, vụ nổ tương đương một trận động đất có độ lớn 4,5. Ít nhất 137 người đã thiệt mạng và 5.000 người bị thương trong vụ nổ, trong khi đó vẫn còn nhiều người đang mất tích.

Các kết quả điều tra sơ bộ cho thấy tình trạng lơ là quản lý và vận hành kho chứa vật liệu có nguy cơ cháy nổ cao ở cảng Beirut trong nhiều năm qua là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ trên.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 6/8 đã rời thủ đô Paris đến Liban. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo nước ngoài đến Beirut sau vụ nổ.

Theo Điện Elysee, Tổng thống Macron sẽ có cuộc gặp với tất cả các chính trị gia của Liban, bao gồm người đồng cấp Michel Aoun và Thủ tướng Hassan Diab.

Tại Liban, ông Macron sẽ tìm cách tăng cường viện trợ khẩn cấp cho quốc gia Trung Đông này nhưng cũng dự kiến sẽ thúc đẩy cải cách vốn đang diễn ra quá chậm ở đất nước từng là thuộc địa của Pháp.

Trước đó, ngày 5/8, Pháp đã cử 3 máy bay chở nhân viên cứu hộ, thiết bị y tế và bệnh viện dã chiến đến hỗ trợ Liban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục