Australia: Mái của nhà hát “Con sò” biến thành màu vàng xanh

Trong hai đêm 30-31/10, toàn bộ mái của nhà hát “Con sò” màu trắng nổi tiếng ở thành phố Sydney đã “biến” thành màu vàng và xanh nhờ hiệu ứng ánh sáng.
Australia: Mái của nhà hát “Con sò” biến thành màu vàng xanh ảnh 1Mái của nhà hát 'Con sò' được khoác tấm áo mới. (Ảnh: Khánh Linh/Vietnam+)

Trong hai đêm 30-31/10, toàn bộ mái của nhà hát “Con sò” màu trắng nổi tiếng ở thành phố Sydney đã “biến” thành màu vàng và xanh nhờ hiệu ứng ánh sáng.

Vàng và xanh là màu áo truyền thống của đội bóng bầu dục quốc gia Australia và việc khoác lên nhà hát “Con sò” tấm áo mới này là để ủng hộ đội tuyển trước trận chung kết giải vô địch bóng bầu dục thế giới (World Cup Rugby) với đội tuyển New Zealand ở London (Anh) vào sáng 1/11.

Bộ trưởng Thể thao, Thương mại, Du lịch và các sự kiện chính bang New South Wales Stuart Ayres tuyên bố việc thắp sáng biểu tượng của Sydney bằng màu vàng và xanh nhằm thể hiện rằng toàn bộ người dân bang New South Wales luôn đứng sau, ủng hộ đội bóng Wallabies khi họ nỗ lực để giành chức vô địch và nếu thành công sẽ là chức vô địch đầu tiên kể từ năm 1999.

Tiểu bang New South Wales là quê hương của môn bóng bầu dục ở Australia và đây cũng là nơi tổ chức nhiều sự kiện như Giải vô địch thế giới môn criket, Cúp bóng đá châu Á, Giải vô địch bóng rổ thế giới.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục