Australia: Một loạt sai phạm về sử dụng thẻ tín dụng

Nhà chức trách nước này đã phát hiện nhiều sai phạm về sử dụng thẻ tín dụng của cán bộ các bộ ngành và sa thải 5 quan chức cao cấp.
Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn số liệu thanh tra của Chính phủ Australia vừa công bố cho thấy trong ba năm qua, nhà chức trách nước này đã phát hiện một loạt sai phạm về sử dụng thẻ tín dụng của cán bộ các bộ ngành và sa thải ít nhất năm quan chức cao cấp.

Các số liệu thanh tra cho thấy từ đầu năm 2009, một quan chức chính phủ Australia đã vi phạm quy định sử dụng thẻ tín dụng công 11 lần, bị đình chỉ công tác và hoàn trả 2.494 AUD. Nhân vật thứ hai bị phát hiện vi phạm hai lần và hoàn trả 295 AUD. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Australia cho biết ba quan chức đã từ chức trước khi bị xử lý do sai phạm kiểu này.

Các tài liệu của Bộ Quốc phòng Australia cho thấy trong năm 2008-2009, quy định sử dụng thẻ tín dụng công bị vi phạm 51 lần với tổng giá trị thiệt hại lên tới 89.718 AUD, trong đó có một trường hợp vi phạm quy định tới 35 lần.

Trong năm 2009-2010, Bộ phát hiện 83 vụ vi phạm với số tiền thiệt hại là 32.314 AUD. Năm 2010-2011 có 91 vụ vi phạm với thiệt hại là 37.183 AUD. Bộ trên cho biết đã tăng cường khả năng phát hiện gian lận và thắt chặt công tác kiểm toán từ tháng Hai năm ngoái nên số vụ vi phạm đã giảm hẳn.

Chính phủ Công đảng bị chỉ trích là để số vụ vi phạm quy định sử dụng thẻ tín dụng công tăng hơn gấp đôi kể từ khi lên nắm quyền năm 2007, trong đó Bộ Tài nguyên ghi nhận 29 vụ vi phạm từ giữa năm 2008-2011, Bộ Nông nghiệp 64 vụ, Bộ truyền thông 19 vụ và Bộ Tư pháp 30 vụ./. 

Đỗ Vân/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục