Australia nâng cấp báo động đại dịch cúm A/H1N1

Trước diễn biến lây lan phức tạp của virus A/H1N1, ngày 17/6, Chính phủ Australia đã quyết định nâng cấp báo động đại dịch cúm A/H1N1 trong nước lên mức mới khi nước này hiện có tới hơn 2.000 ca nhiễm dịch.

Trước diễn biến lây lan phức tạp của virus A/H1N1, ngày 17/6, Chính phủ Australia đã quyết định nâng cấp báo động đại dịch cúm A/H1N1 trong nước lên mức mới khi nước này hiện có tới hơn 2.000 ca nhiễm dịch.

Bộ trưởng Y tế Australia, Nicola Roxon cho biết với quyết định nâng cấp báo động lần này (lên mức bảo vệ), bệnh nhân nhiễm dịch cũng như những người mắc triệu chứng nhẹ ở phần lớn các vùng được cho là "điểm nóng" của đại dịch cúm A/H1N1 sẽ nhận được vắcxin điều trị (như thuốc Tamiflu).

Tính đến nay, số ca nhiễm cúm A/H1N1 ở Australia đã lên tới 2.026 trường hợp, trong đó, 1.210 trường hợp được phát hiện tại "điểm nóng" Victoria.

Trong khi đó, ngày 17/6, Bộ Y tế Oman thông báo quốc gia Vùng Vịnh này đã phát hiện ba trường hợp đầu tiên nhiễm virus cúm A/H1N1. Theo cố vấn Jaafar ben Ali của bộ trên, ba bệnh nhân là các sinh viên đang theo học tại Mỹ. Ông Jaafar nói rằng ba sinh viên này đã có triệu chứng nhiễm cúm khi tới Oman vào ngày 13/6 và cả ba bệnh nhân đều đã về nhà sau khi được điều trị.

Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm cúm A/N1N1 trong nước. Bệnh nhân là một cô gái 17 tuổi chưa hề ra khỏi lãnh thổ Malaysia. Nước này cũng thông báo thêm 4 trường hợp mới nhiễm cúm A/H1N1 và cả 4 bệnh nhân này đều từ nước ngoài trở về. Như vậy, hiện Malaysia đã phát hiện 23 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1.

Cùng với Malaysia, một số nước khác tại Đông Nam Á ngày 17/6 cũng xác nhận thêm nhiều ca nhiễm mới. Thái Lan thông báo 95 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân cúm A/N1N1 ở nước này lên 405; trong khi Singapore là 17 (tổng số 66).

Số bệnh nhân cúm A/H1N1 ở Trung Quốc đại lục hiện đã 264 người, sau khi nước này khẳng định thêm 27 ca nhiễm mới trong ngày 17/6. Bộ Y tế Ấn Độ ngày 17/6 cũng xác nhận thêm 4 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, nâng tổng số các ca nhiễm dịch ở nước này lên 35 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục