Australia nỗ lực đảm bảo an toàn cho sinh viên Ấn Độ

Hai nước Australia và Ấn Độ đang nỗ lực làm dịu căng thẳng xung quanh các vụ sinh viên Ấn Độ bị tấn công ở Australia gần đây.
Bộ trưởng Ngoại giao Australia Stephen Smith ngày 12/1 đã gọi điện cho người đồng cấp Ấn Độ S.M. Krishna trong nỗ lực làm dịu căng thẳng xung quanh các vụ sinh viên Ấn Độ bị tấn công ở Australia thời gian gần đây.

Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Smith bày tỏ chia buồn sâu sắc về việc một số sinh viên Ấn Độ bị sát hại, đồng thời khẳng định Chính phủ Australia nỗ lực đảm bảo an toàn cho sinh viên Ấn Độ đang học tập tại nước này.

Bộ trưởng Ấn Độ Krishna cũng bày tỏ "đặc biệt lo ngại" về tình trạng trên, đồng thời nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng Australia cần đẩy nhanh tiến trình điều tra, tránh để ảnh hưởng tới quan hệ song phương vốn tốt đẹp giữa hai nước.

Trong hơn một năm qua, tại bang Victoria, Australia đã xảy ra hàng loạt vụ sinh viên Ấn Độ bị tấn công, gần nhất là vụ một thanh niên 29 tuổi ngày 9/1 bị một nhóm người lạ mặt đốt xe ôtô, làm anh bị bỏng nặng. Những vụ việc này đã gây bất bình trong cộng đồng người Ấn Độ, đồng thời gây căng thẳng giữa New Delhi và Canberra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục