Australia Open: Không có chung kết Nadal-Federer

Với việc rơi vào cùng một nhánh đấu, trận chung kết trong mơ giữa Nadal và Federer tại Australia Open 2012 sẽ không thể xảy ra.
Theo kết quả bốc thăm Australia Open 2012 vừa được công bố, hai cựu số 1 thế giới Rafael Nadal và Roger Federer đã rơi vào cùng một nhánh đấu. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có trận chung kết trong mơ giữa hay tay vợt này, mà thay vào đó sẽ chỉ có thể là trận "chung kết sớm" nếu họ cùng giành quyền vào đến bán kết.

Nhánh đấu còn lại sẽ có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch Australia Open và là tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic và tay vợt số 4 Andy Murray. Tay vợt người Serbia sẽ có trận mở màn gặp đối thủ người Italy, Paolo Lorenzi.

Với kết quả bốc thăm như vậy, Asuatralia Open 2012 sẽ là lần đầu tiên kể từ Roland Garros 2005, Roger Fededer - chủ nhân của 16 Grand Slam, và Rafael Nadal - người đã từng giành đến 10 danh hiệu Grand Slam mới ở cùng một nhánh ở một giải Grand Slam.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Caroline Wozniacki sẽ gặp không ít khó khăn trên hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên2, khi phải rơi vào nhánh đấu gồm cả đương kim vô địch Kim Clijsters và á quân Li Na.

Ở trận đấu mở màn của mình tại Australia Open 2012, "nữ hoàng" người Đan Mạch sẽ chỉ phải đối đầu với tay vợt chủ nhà Anastasia Rodionova. Đây sẽ là cơ hội để cô có thể bắt nhịp tốt với giải đấu này.

Nhánh bên kia, tay vợt số 2 thế giới Petra Kvitova sẽ năm cùng nhánh đấu với tay vợt từng 5 lần vô địch Australia Open Serena Williams còn có tay vợt số 4 thế giới Maria Sharapova. Đây được xem là nhánh đấu khá cân tài cân sức. Ngoài ra còn có tay vợt nước chủ nhà Samantha Stosur, cựu số 1 thế giới Ana Ivanovic.

Australia Open 2012 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 16/1 tới đây./.

Lâm Anh (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục