Đường dây siêu lớn

Australia phá đường dây buôn bán cocain siêu lớn

Cảnh sát Australia vừa bắt giữ bốn người Tây Ban Nha với cáo buộc tuồn 300kg cocaine, trị giá 78 triệu AUD vào bang Queensland.
Hãng tin ABC ngày 14/11 đưa tin cảnh sát Australia vừa bắt giữ bốn người Tây Ban Nha, gồm ba nam và một nữ, với cáo buộc tuồn 300kg cocaine có giá trị trên thị trường chợ đen khoảng 78 triệu AUD, vào bang Queensland của nước này.

Cảnh sát liên bang Australia (AFP) cho biết vụ bắt giữ này là một phần trong hàng loạt chiến dịch truy quét ma tuý tiến hành tại bang Queensland và New South Wales, phá vỡ một đường dây nhập ma tuý "siêu lớn."

Số heroine trên bị phát hiện khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét một chiếc thuyền buồm đang neo đậu tại bến du thuyền Bundaberg ở Queensland vào cuối tuần qua.

Chiếc thuyền này, dài 17m, mang tên "Ngày thứ Sáu Tự do," xuất phát từ quốc đảo Vanuatu và cập bến này hồi tháng trước. Nó đã lọt vào "tầm ngắm" của các cơ quan chức năng Australia vài tuần sau khi rời cảng Port Vila của Vanuatu.

Một người phát ngôn của AFP cho biết lực lượng chức năng cũng thu giữ khoảng 3 triệu AUD tiền mặt trong các vụ lục soát tại Bundaberg, Sydney và thành phố nghỉ mát Gold Coast. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục có các vụ bắt giữ vì một cuộc điều tra trên phạm vi quốc tế vẫn đang tiếp tục.

Bộ trưởng Tư pháp Australia Brendan O'Connor đã ca ngợi chiến công này là một nỗ lực tuyệt vời của các cơ quan bảo vệ pháp luật Australia, bao gồm AFP, hải quan, lực lượng bảo vệ biên giới và cảnh sát bang Queensland, đồng thời cho thấy Chính phủ và cơ quan chức năng của nước này đang đối phó hiệu quả với tội phạm có tổ chức và trọng án./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục